Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Quảng Trị

Thứ sáu, 07/04/2017 07:32

(Cadn.com.vn) - Sáng 6–4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác Trung ương làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Trị về thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN, xây dựng Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Trị.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng báo cáo Tổng Bí thư tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI và nghị quyết Đại hội XII của Đảng từ sau đại hội các cấp đến nay. Theo đó, Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Trị khóa XVI đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng hệ thống chính trị, phát triển KT-XH, đảm bảo QP – AN với nhiều giải pháp mới và đồng bộ. Tỉnh quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh cấp tỉnh, chọn năm 2016 là năm “Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh”. Kết quả đạt được là điểm số PCI của tỉnh tăng 10 bậc, ở nhóm khá của cả nước. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững được quan tâm chỉ đạo thực hiện, từ đó tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều toàn tỉnh giảm từ 15,43% xuống còn 13,5%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với thương binh, bệnh binh, người có công, gia đình liệt sĩ. Trước tình hình sự cố môi trường biển, Quảng Trị đã kịp thời chỉ đạo thực hiện các giải pháp đảm bảo ANTT, hỗ trợ nhân dân vùng bị ảnh hưởng, tìm các giải pháp chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm, khôi phục và phát triển sản xuất cho nhân dân vùng biển. Quảng Trị cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chăm lo công tác quân sự, quốc phòng, củng cố xây dựng thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ tỉnh huyện vững chắc. Xây dựng thành công các mô hình cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu; địa bàn dân cư không có tội phạm, TNXH, dòng họ không tội phạm... được Bộ CA đánh giá cao và chỉ đạo nhân rộng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Đài tưởng niệm Thành cổ Quảng Trị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Quảng Trị vẫn thấy rõ còn không ít hạn chế, khuyết điểm như chất lượng tăng trưởng và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế còn hạn chế; hạ tầng kỹ thuật còn yếu, thiếu. Đời sống người dân ở một số vùng nông thôn, miền núi còn nhiều khó khăn. Năm 2017, Quảng Trị phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP khoảng 6,5 – 7%, đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư, từng bước triển khai các dự án động lực tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng. Nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, Quảng Trị chọn chủ đề năm 2017 là năm công tác cán bộ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nhiều đại biểu
thăm Khu di tích lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Tại buổi làm việc, Quảng Trị cũng kiến nghị, đề xuất với đồng chí Tổng Bí thư và đoàn công tác ủng hộ, giúp đỡ tỉnh các vấn đề để tạo điều kiện cho địa phương phát triển nhanh và bền vững. Cụ thể, bổ sung Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị vào nhóm Khu kinh tế ven biển ưu tiên tập trung đầu tư trong giai đoạn 2017 – 2020, ban hành cơ chế đặc thù áp dụng cho Khu kinh tế trên. Thí điểm một số cơ chế, chính sách vượt trội tại Khu kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo; tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi cho phương tiện, vận tải, hàng hóa và khách du lịch lưu thông trên Hành lang kinh tế Đông - Tây. Quảng Trị tha thiết đề nghị Tổng Bí thư quan tâm, hỗ trợ có ý kiến chỉ đạo Chính Phủ và các bộ ngành giúp đỡ trong vận động, triển khai thực hiện các dự án động lực như Hệ thống đường ống dẫn khí từ mỏ Báo Vàng về Quảng Trị; dự án Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore tại Quảng Trị...

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến đóng góp của nhiều đại biểu Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật Quảng Trị đã đạt được. Tổng Bí thư phấn khởi trước diện mạo thay đổi, khang trang, khí thế mới, thể hiện ý chí vươn lên không cam chịu đói nghèo qua hành động, việc làm cụ thể của Quảng Trị. Tổng Bí thư cũng chia sẻ những khó khăn của tỉnh, bên cạnh đó đánh giá cao Quảng Trị đã xử lý tương đối tốt khắc phục hậu quả sự cố môi trường biển, ổn định xã hội. Tổng Bí thư nhấn mạnh Quảng Trị tiếp tục phát huy khí thế quyết tâm, đoàn kết để đạt các chương trình, mục tiêu kế hoạch đã đề ra, trong đó có mục tiêu cơ bản, đến năm 2020 là tỉnh phát triển trung bình của cả nước. Phong cách lãnh đạo phải đổi mới quyết liệt hơn, đồng bộ hơn; tính toán cân đối các nguồn lực... Đối với một số kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Tổng Bí thư mong các bộ quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ Quảng Trị.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư đã có cuộc trò chuyện với lãnh đạo, giảng viên, cán bộ và học viên Trường chính trị Lê Duẩn. Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn đã đến thăm Di tích lịch sử Thành Cổ, xúc động thành kính dâng hoa, dâng hương tri ân tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, Thành cổ Quảng Trị là nơi diễn ra cuộc chiến đấu anh dũng, kiên cường của quân và dân ta, đỉnh cao là chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị. Hàng vạn chiến sĩ Giải phóng đã chiến đấu anh dũng và hy sinh trên mảnh đất này.

Cũng vào chiều 6 - 4, Tổng Bí thư và nhiều đại biểu nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã về thăm Khu di tích lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại xã Triệu Thành, H.Triệu Phong nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Lê Duẩn (7-4-1907 – 7-4-2017). Tại đây, Tổng Bí thư còn gặp gỡ, nói chuyện ân cần và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đông đảo bà con xã Triệu Thành. Tổng Bí thư bày tỏ sự vui mừng khi thấy quê hương của Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn ngày càng khởi sắc, đời sống bà con được nâng cao. Đón nhận sự quan tâm, sẻ chia quý giá của Tổng Bí thư, bà con Triệu Thành vô cùng phấn khởi. Nhân chuyến thăm này, Tổng Bí thư đã trồng cây lưu niệm tại Khu lưu niệm và thăm gia đình chính sách ở thôn Hậu Kiên, xã Triệu Thành.

Bảo Hà